Nga và Lào sẽ tổ chức cuộc tập trận chung chống khủng bố Laros-2021 vào tháng 8

MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Nga và Lào sẽ tổ chức cuộc tập trận chung Laros-2021 tại Nga vào tháng 8 này, đại tá Alexander Gordeev, người đứng đầu cơ quan báo chí của Quân khu phía Đông thông báo với các phóng viên.
Sputnik

Tập trận chung

"Cuộc tập trận chung Nga-Lào nhằm chống khủng bố quốc tế. Trong cuộc tập trận, quân nhân hai nước sẽ sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau, nhằm loại bỏ các đội hình vũ trang bất hợp pháp giả định. Cuộc tập trận dự kiến ​​được tổ chức vào tháng 8 năm nay. Lần đầu tiên, cuộc tập trận này của các đơn vị xe tăng sẽ được tổ chức trên lãnh thổ Nga," - ông nói.
Đặc công Nga gỡ bom chùm của Mỹ ở Lào

Các bên đã thảo luận về những bước chuẩn bị sơ bộ

Theo ông Gordeev, vòng đàm phán đầu tiên về việc chuẩn bị các cuộc tập trận đã diễn ra thông qua liên kết video. Các bên đã thống nhất về chủ đề, ngày và địa điểm của sự kiện sắp tới, ngoài ra cũng thảo luận về các vấn đề hỗ trợ y tế và hậu cần, thủ tục di chuyển các đơn vị của quân đội Lào sang lãnh thổ Nga và quay trở lại.

Đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không và Lực lượng vũ trang Lào sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa trong các cuộc hội nghị trực tuyến tiếp theo.

Đọc thêm: Nga chuyển giao xe tăng và xe bọc thép cho Lào

Thảo luận