Phát hiện máy bay trinh sát Mỹ gần biên giới Nga

Hai máy bay trinh sát Mỹ bay nhiều giờ liên tục gần biên giới trên không phận Biển Đen của Nga.
Sputnik

Máy bay trinh sát điện tử chiến lược RC-135W Không quân Mỹ thực hiện nhiệm vụ ngoài khơi Crưm và khu vực Krasnodar.

Máy bay Mỹ tiến hành hoạt động do thám gần biên giới Biển Đen của Liên bang Nga

Máy bay Mỹ gần biên giới Nga

Máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ cũng bay tới đó. Poseidon đã tiến hành trinh sát gần biên giới Nga một ngày trước đó.

Ngày 1 tháng Năm, hai máy bay không người lái chiến lược RQ-4B Global Hawk  Không quân Mỹ cũng đã được ghi nhận dọc theo biên giới biển của Crưm. Sau đó, các UAV bay vào không phận Ukraina, theo tin từ cơ quan giám sát không phận phía Tây.

Trước đó đã có thông tin về việc máy bay trinh sát chiến lược Mỹ RC-135 bị tiêm kích MiG-31 của Nga chặn lại. Các radar phòng không hải quân đã phát hiện một mục tiêu trên không phận vùng biển trung lập, đang nhanh chóng tiếp cận biên giới Nga. Tiêm kích MiG đã xác định mục tiêu và buộc máy bay trinh sát nước ngoài phải rời khỏi biên giới biên bang Nga, và sau đó an toàn trở về sân bay.

Đọc thêm:

Thảo luận