Lô vaccine «Sputnik V» thứ hai được giao cho Philippines

MATXCƠVA (Sputnik) - Lô thứ hai vaccine ngừa coronavirus «Sputnik V» của Nga đã được chuyển giao cho Philippines hôm thứ Tư. Kênh truyền hình Chính phủ PTV tổ chức phát sóng trực tiếp lễ bàn giao đón nhận lô vaccine Nga tại phi trường quốc tế của Manila.
Sputnik

Nhà chức trách Philippines cho biết lô hàng này là thành phần thứ hai tiếp theo liều thử nghiệm ban đầu đã được chuyển giao ngày 1 tháng 5, sau đó bắt đầu sử dụng ở nước Cộng hòa này vào ngày 4 tháng 5. Trong nhóm đối tượng ưu tiên nhận vaccine gồm các nhân viên y tế. Lô «Sputnik V» đầu tiên đã được gửi đến một số thành phố trong khu vực thủ đô Manila.

Biện pháp cứng rắn: Tổng thống Philippines ra lệnh bắt giam những người không đeo khẩu trang

Tổng số các loại vaccine khác nhau được chuyển giao đến nước này đã lên tới 7,77 triệu liều, phần lớn là do công ty Trung Quốc Sinovac sản xuất. Tính đến ngày 11 tháng 5, ở Philippines đã sử dụng 2,54 triệu liều vaccine.

Tình hình với đại dịch COVID-19

Ngày 30 tháng 1 năm 2020, ở Philippines phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm coronavirus. Đến nay, tổng số ca bệnh ở nước Cộng hòa này đã vượt quá 1,11 triệu người, hơn 1,04 triệu người đã được chữa khỏi và 18.700 bệnh nhân tử vong.

Việc tiêm phòng ở Philippines

Ngày 1 tháng 3, các nhân viên y tế Philippines bắt đầu tiêm vaccine CoronaVac do Trung Quốc sản xuất, 600 nghìn liều được chuyển đến nước Cộng hòa vào ngày 28 tháng 2.

Chính quyền Philippines phê duyệt cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine Moderna và «Sputnik V», cũng như các loại chế phẩm từ công ty Pfizer của Mỹ, công ty AstraZeneca của Anh-Thụy Điển, Sinovac của Trung Quốc, Bharat Biotech của Ấn Độ cũng như Janssen thuộc sở hữu của tập đoàn Mỹ Johnson & Johnson.

Lô vaccine «Sputnik V» thứ hai được giao cho Philippines

 

Thảo luận