Mỹ gọi nguồn khí đốt của Nga là "bẩn" nhất thế giới

MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm nói rằng nguồn khí tự nhiên được khai thác ở Nga được cho là "bẩn nhất" thế giới. Bà đã tuyên bố như vậy trong một phiên điều trần tại Ủy ban Khoa học, vũ trụ và công nghệ của Hạ viện Hoa Kỳ.
Sputnik

Đây là cách bà Granholm bình luận về vấn đề trừng phạt đối với đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc -2”, lưu ý rằng bà phản đối dự án này.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng nói rằng Hoa Kỳ coi đường ống dẫn khí đốt nói trên là "rất nguy hiểm".

Ở Nga giải thích việc từ bỏ “Dòng chảy phương Bắc -2” sẽ gây hại cho ai
"Đó là việc vận chuyển nguồn khí tự nhiên bẩn nhất trên Trái đất mà không có gì đảm bảo an toàn trong vấn đề thải phát khí metan. Điều này có hại cho khí hậu của chúng ta", - Bộ trưởng Mỹ nói thêm.

Việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc -2”

Dự án “Dòng chảy phương Bắc -2” dự kiến xây dựng hai chuỗi đường ống dẫn khí đốt với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ bờ biển Nga qua Biển Baltic đến Đức. Dự án gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía Hoa Kỳ, quốc gia đang quảng bá nguồn khí tự nhiên hóa lỏng của mình sang EU, cũng như của Ukraina và một số nước châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt đối với “Dòng chảy phương Bắc -2” hiện là phản tác dụng, bởi vì dự án sắp hoàn thành.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Alexander Novak nói rằng “Dòng chảy phương Bắc -2” sẽ hoàn thành xây dựng, việc thi công vẫn đang tiếp tục tiến hành.

Đọc thêm:

Thảo luận