Thảm họa thương mại ở Anh

Xuất khẩu thực phẩm và đồ uống của Anh sang Liên minh châu Âu đã giảm gần một nửa trong ba tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2020. Những người tham gia thị trường nói về một thảm họa đối với ngành này.
Sputnik

Nhập khẩu vào EU cho thấy con số thấp kỷ lục

Các lô hàng xuất sang EU giảm 47%. Sự sụt giảm chủ yếu là do những thay đổi trong các hiệp định thương mại sau Brexit, và đại dịch cũng là một trong những yếu tố thêm vào. Các chuyên gia nói với ấn phẩm cho biết các nhà sản xuất Anh đã bị thua lỗ lớn.

Nền kinh tế Anh trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong 300 năm qua

So với quý đầu tiên năm 2019, xuất khẩu pho mát giảm 72%, cá giảm 52% và sô cô la - 37%. Quan hệ thương mại với Ireland, thị trường lớn nhất của Anh, bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Xuất khẩu giảm hơn 70%, và xuất khẩu sang Đức, Tây Ban Nha và Ý giảm một nửa.

Trong nhiều thập kỷ, Anh đã bán nhiều thực phẩm và đồ uống cho EU hơn so với phần còn lại của thế giới cộng lại. Bây giờ tình hình đã thay đổi.

Brexit

Anh rời EU từ ngày 1 tháng 2 năm 2020. Tới tháng 1 năm 2021, giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit, trong đó Vương quốc Anh phải tuân theo tất cả các quy định của châu Âu, đã hết thời hạn.

Thảo luận