Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Kiên Giang tử nạn

HÀ NỘI (Sputnik) - Đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, bị ngã xe máy dẫn đến tử vong.
Sputnik

Tự ngã xe dẫn đến tử vong

Điều tra nguyên nhân tử vong của một quân nhân nghĩa vụ
Chiều 30/6, Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã qua đời do tai nạn giao thông.

Ông Huỳnh cho biết đại tá Thức bị tai nạn xe máy khi trên đường từ nhà đến cơ quan sáng cùng ngày. Hiện trường cho thấy vị chỉ huy trưởng tự ngã xe, tử vong tại chỗ. Ông Huỳnh thông tin thếm:

“Cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu xe của đồng chí Thức va chạm với phương tiện khác”.

Lãnh đạo chuyên giải quyết những vấn đề về quân sự quốc phòng 

Kiên Giang tổ chức bầu cử "bù" do không đủ đại biểu HĐND
Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

Vào tháng 1/2021, ông Thức là được phân công nhiệm vụ là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý Nhà nước về quân sự, quốc phòng ở địa phương.

Trong hoạt động gần đây nhất vào tháng 6, Đại tá Đàm Kiến Thức vừa trao quyết định thành lập Ban chỉ huy hải đội.

Thảo luận