Bắt đầu duyệt binh ở Paris nhân Ngày Quốc khánh Pháp

PARIS (Sputnik) - Một cuộc diễu binh quân sự đã bắt đầu ở Paris nhân Ngày Quốc khánh Pháp hay Ngày chiếm ngục Bastille (Fête nationale).
Sputnik

Vào 10h (15h giờ Hà Nội), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến quảng trường Khải Hoàn Môn, gặp tướng François Lecointre  - Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp. Đoàn xe cùng với kỵ binh hộ tống đi theo đại lộ Champs Elysees đến quảng trường Concorde.

Bắt đầu duyệt binh ở Paris nhân Ngày Quốc khánh Pháp

Hầu hết các đường phố tiếp giáp với đại lộ Champs Elysees đều không cho xe cộ qua lại. Các đội cảnh sát tăng cường làm nhiệm vụ canh gác.

Những người muốn xem cuộc diễu binh được kiểm tra cẩn thận cùng với thẻ kiểm dịch, nghĩa là đã tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính đối với coronavirus. Do đó đã hình thành một hàng đợi, tuy nhiên di chuyển đủ nhanh.

Bắt đầu duyệt binh ở Paris nhân Ngày Quốc khánh Pháp

Sau cửa kiểm tra, đại lộ Champs Elysees dài khoảng hai km - từ quảng trường Concorde đến Khải Hoàn Môn, được chia thành nhiều đoạn với rào chắn, không có cách nào để di chuyển tự do dọc theo đường phố.

Năm ngoái, do đại dịch coronavirus, cuộc duyệt binh đã bị hủy bỏ, các buổi lễ được tổ chức tại quảng trường Concorde theo thể thức cắt ngắn không có khán giả.

Bắt đầu duyệt binh ở Paris nhân Ngày Quốc khánh Pháp

Ngày phá ngục Bastille được tổ chức ở Pháp vào ngày 14 tháng 7

Bastille là một pháo đài và nhà tù ở ngoại ô Saint-Antoine, Paris, được xây dựng vào năm 1382. Vào thế kỷ XIV-XVII, Bastille đóng vai trò như một pháo đài ở ngoại ô thủ đô, được dùng như một nhà tù, chủ yếu giam giữ các tù nhân chính trị. Nhà ngục bị chiếm dưới sự tấn công dữ dội của quân nổi dậy vào ngày 14 tháng 7 năm 1789. Ngày này được coi là ngày khởi đầu cuộc Đại cách mạng Pháp.

Thảo luận