Nguồn tin: Mali bắt giữ hai nghi phạm sau âm mưu ám sát tổng thống

RABAT (Sputnik) - Hai người lên kế hoạch ám sát Tổng thống lâm thời của Mali, Assimi Goitu, đã bị bắt giữ, nguồn tin quân sự nói với Sputnik.
Sputnik

Nguồn tin khẳng định nguyên thủ quốc gia không bị thương trong vụ ám sát.

Việt Nam và thành viên HĐBA kêu gọi các bên tại Mali kiềm chế

Trước đó, nhà chức trách Mali xác nhận rằng nghi phạm đã cố gắng tấn công ông Assimi Goita trong nhà thờ Hồi giáo. Kẻ tấn công bị vô hiệu hóa.

Hãng tin France Presse đưa tin rằng âm mưu ám sát tổng thống thời kỳ chuyển tiếp đã được thực hiện hôm thứ Ba trong buổi cầu nguyện nhân dịp lễ Eid al-Adha tại Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Bamako. Một người đàn ông trẻ đã tấn công ông Goita từ phía sau, nhưng thay vào đó lại làm bị thương một người khác. Nguồn tin của cơ quan này cho biết tổng thống không bị thương.

Bắt giữ Tổng thống và Thủ tướng Mali

Lực lượng quân sự ở Mali đã bắt giữ Tổng thống lâm thời Ba Ndaw và Thủ tướng Moctar Ouane ngày 24/5 và đưa họ đến căn cứ quân sự Kati gần thủ đô Bamako. Phó Tổng thống Assimi Goita sau đó tuyên bố rằng ông đã cách chức tổng thống và thủ tướng do vi phạm hiến chương chuyển tiếp. Hội đồng quân sự do ông Goita đứng đầu, đã nắm quyền điều hành đất nước và tuyên bố tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội ở Mali vào năm tới. Tòa án Hiến pháp Mali tuyên bố ông Goita là tổng thống chuyển tiếp.

Nguồn tin: Mali bắt giữ hai nghi phạm sau âm mưu ám sát tổng thống
Thảo luận