Tại sao Elon Musk lại chỉ trích Apple?

Tổng Giám đốc Tesla Elon Musk cho rằng Apple đang sử dụng quá nhiều coban. Business Insider đưa tin điều này, với tham chiếu đến cuộc thảo luận về báo cáo tài chính của công ty.
Sputnik

Tại sao coban rất quan trọng trong sản xuất?

Coban (cobalt) là nguyên tố chính để sản xuất pin, không chỉ cung cấp năng lượng cho tất cả các thiết bị điện tử hiện đại mà còn cung cấp năng lượng cho các loại xe điện. Trong những năm gần đây, giới truyền thông và các nhà hoạt động nhân quyền đã chú ý đến vấn đề khai thác nguyên tố hóa học. 60% kim loại này được khai thác ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Khai thác coban vi phạm điều kiện lao động và nhân quyền, trẻ em làm việc trong mỏ.

Elon Musk kể mình từng đề nghị người đứng đầu Apple thảo luận về việc mua lại Tesla

Đợt tấn công chỉ trích của Elon Musk

"Tesla hầu như không sử dụng coban. Trên cơ sở bình quân gia quyền, chúng tôi chiếm tới 2% coban, so với 100% đối với Apple", - ông đáp trả cáo buộc từ những người chỉ trích xe điện của Tesla, những người tin rằng kim loại này được sử dụng trong xe đầu kéo.

Musk lưu ý rằng gã khổng lồ công nghệ Cupertino tiêu thụ phần lớn coban để sản xuất pin cho điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính.

Năm 2019, một số công ty, bao gồm Tesla và Apple, đã bị nêu tên trong vụ kiện vi phạm nhân quyền trong việc khai thác coban ở lục địa châu Phi. Theo những người trong cuộc, "Apple" đang xem xét khả năng tự sản xuất xe điện, loại xe này sẽ cạnh tranh với các sản phẩm của Elon Musk.

Thảo luận