Đại dịch COVID-19

NYT cấm nhân viên điều tra nguồn gốc của COVID-19

MOSKVA (Sputnik) - Một biên tập viên cấp cao của tờ New York Times từng ra lệnh cho các nhân viên không được điều tra nguồn gốc của COVID-19, tạp chí Spectator của Anh đưa tin, dẫn lời các nhân viên của tờ báo nói trên.
Sputnik
"Đầu năm 2020, tôi đề nghị biên tập viên cấp cao của báo cho điều tra nguồn gốc của COVID-19. Tôi được trả lời rằng viết về nguồn gốc của coronavirus là rất nguy hiểm. Việc viết bất kỳ tài liệu nào trong đó đưa ra suy đoán nói COVID-19 được tạo ra một cách nhân tạo hoặc do một sự cố rò rỉ từ phòng thí nghiệm đều vấp phải sự phản đối”, - tạp chí dẫn lời một nhân viên của báo.
Theo các nhà báo, giả thuyết về nguồn gốc trong phòng thí nghiệm của coronavirus được coi là một thuyết âm mưu. Một trong những nguồn tin nói rằng việc thảo luận về giả thuyết này bị cấm cũng do thực tế là nó được cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ.
Có tin tình báo Mỹ có dữ liệu về nguồn gốc phát sinh coronavirus
Spectator cho rằng lý do của lệnh cấm điều tra có thể là vì trước khi đại dịch coronavirus bùng phát, New York Times đã đăng những bài báo quảng bá đường lối của chính phủ CHND Trung Hoa, nhờ đó họ đã nhận được hàng triệu đô la từ các ấn phẩm của Trung Quốc do chính phủ kiểm soát. Mãi đến năm 2020, tờ báo mới gỡ bỏ những bài báo này khỏi trang web của mình.
Đại diện New York Times gọi những cáo buộc nhằm vào tờ báo là nực cười.
Thảo luận