Hàng trăm sinh viên Đại học Mỹ ở Kabul bị từ chối sơ tán

MATXCƠVA (Sputnik) - Vào phút chót có hàng trăm sinh viên trường Đại học Tổng hợp Mỹ ở Kabul của Afghanistan đã bị từ chối sơ tán sang Hoa Kỳ, theo phản ánh của tờ New York Times.
Sputnik
Như tin đưa, hôm Chủ nhật các chuyến xe buýt chở sinh viên và nhân viên trường đại học cũng như người thân của họ chờ đợi vô vọng mà mãi không được phép vào phi trường để kịp lên chuyến bay di tản.

Cuộc sơ tán không dành cho mọi người

Bảy giờ sau, các sinh viên sẵn sàng sơ tán nhận được bức thư từ Ban Giám đốc của cơ sở đào tạo.
Cung cấp cho Taliban* danh sách những công dân cần sơ tán, Mỹ đã vô tình gây nguy hiểm cho họ
«Thật đáng tiếc, chúng tôi buộc lòng phải thông báo rằng ban chỉ huy sân bay Kabul đã lệnh chấm dứt xuất cảnh dân thường», - tờ báo trích một đoạn từ e-mail.
Trong bức thư điện tử còn nói rằng khoảng 600 sinh viên và người thân của họ nên quay về nhà.
Như tờ báo lưu ý, quân đội Hoa Kỳ đã chuyển sang di tản binh sĩ của chính họ khỏi sân bay, bởi thời hạn lưu trú của người Mỹ ở nước này sẽ hết vào thứ Ba, ngày 31 tháng 8.
Đọc thêm:
Thảo luận