Chính quyền Philippines quyết định từ bỏ việc phong tỏa khu vực do COVID-19

MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Philippines đã quyết định từ bỏ việc đóng cửa cấp khu vực do COVID-19 và đã hủy bỏ quy định yêu cầu người dân ở thủ đô phải ở nhà, phát ngôn viên của phủ tổng thống Harry Roque cho biết hôm thứ Hai.
Sputnik

Phong tỏa cục bộ thay vì phong tỏa cả khu vực

"Tại Manila, chúng tôi sẽ áp dụng một dự án thử nghiệm, cái mà chúng tôi gọi là phong tỏa cục bộ", - truyền thông địa phương dẫn lời ông nói.
Chính phủ Philippines trước đó đã thông báo rằng thay vì phong tỏa khu vực, từ nay chính quyền sẽ áp dụng cách ly các tòa nhà, đường phố hoặc thị trấn riêng lẻ, thậm chí thực phẩm cũng vẫn sẽ được giao tới những nơi này. 
Đại dịch COVID-19
Philippines phê duyệt vắc xin Moderna để tiêm chủng cho người từ 12 tuổi
Tờ Manila Times viết, tại khu vực thủ đô Manila, các biện pháp kiểm dịch chung sẽ có hiệu lực từ ngày 8 đến 30/9.

Biện pháp kém hiệu quả

Theo tờ báo, "Roque tuyên bố rằng việc áp dụng biện pháp cách ly tăng cường không hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh COVID-19, vì thế các chuyên gia đề xuất cần đưa ra "các đợt phong tỏa có hệ thống và dựa trên khoa học".
Theo số liệu, ngày 5 tháng 9, tại Philippines ghi nhận hơn 20 nghìn ca nhiễm COVID-19, 173 người đã chết. Tổng số các ca mắc bệnh từ đầu dịch đã vượt quá hai triệu người, số người chết vượt quá 34,2 nghìn người.
1 / 3
Chế độ cách ly ở Manila, Philippines
2 / 3
Người Philippines xếp hàng nhận hỗ trợ tiền mặt từ chính phủ sau hai tuần cách ly
3 / 3
Phụ nữ Philippines nhận hỗ trợ tiền mặt từ chính phủ sau hai tuần cách ly
Đọc thêm: Philippines phê chuẩn vắc xin Sputnik Light của Nga
Thảo luận