Hoa Kỳ tấn công một trong những thủ lĩnh quân khủng bố ở Syria

MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Hoa Kỳ ở tây bắc Syria đã tấn công một trong những thủ lĩnh của nhóm khủng bố al-Qaeda *, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ.
Sputnik
Ông dẫn nguồn thông tin từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, nơi nhận trách nhiệm về cuộc không kích ở khu vực lân cận thành phố Idlib.
"Theo đánh giá sơ bộ, cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu. Hiện tại không có bằng chứng về thương vong của dân thường", - ông Kirby nói thêm.
Theo tin truyền thông, chiếc xe chở ba chiến binh al-Qaeda đang di chuyển bị tấn công từ máy bay không người lái.
Tình báo Hoa Kỳ đánh giá về khả năng xảy ra các cuộc tấn công của Al-Qaeda* ở nước ngoài
Như người đứng đầu Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tướng Scott Berrier tuần trước cho biết, al-Qaeda cần một- hai năm để khôi phục tiềm lực mới có thể bắt đầu đe dọa một lần nữa trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Vị tướng đã bình luận như vậy về phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người cho rằng hiện nay tổ chức khủng bố này đã suy thoái rất nhiều.
Trước đó, ngày 17/9 Lầu Năm Góc khẳng định vụ máy bay không người lái của Mỹ tấn công Kabul ngày 29/8 khiến 10 dân thường thiệt mạng là một sai lầm. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ, Tướng Kenneth McKenzie nói rằng ông chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc và kết cục bi thảm của nó. Vị quan chức quân đội cấp cao cũng cho biết Lầu Năm Góc đang nghiên cứu khả năng trả tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân.
* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga.
Thảo luận