Nga tố báo chí Mỹ "gán ghép thông tin" về Su-57

MOSKVA (Sputnik) - Các loại máy bay Su-57 và Checkmate của Nga liên tục trở thành mục tiêu gán ghép thông tin và là chủ đề của những bài báo nói sai sự thật. Cơ quan báo chí của Tập đoàn nhà nước Rostec chia sẻ với báo Izvestia về hiện tượng này.
Sputnik
Đây là phản ứng của đại diện tập đoàn về bài viết của các nhà báo Mỹ đăng trên tạp chí The National Interest. Tác giả bài báo nghi ngờ thông tin máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027. Họ chỉ ra nhiều lý do để nói về sự chậm trễ, đội chi phí và những khó khăn trong nghiên cứu chế tạo.
Tạp chí Mỹ so sánh mẫu tương tự Su-57 của Nga với tiêm kích F-35
Rostec lưu ý rằng những tuyên bố này hoàn toàn không đúng sự thực.
“Giờ này ở đó vẫn đang phân tích “nguyên nhân” do đâu mà quân đội Nga sẽ không bao giờ nhận được Su-57. Trong khi trên thực tế máy bay đang được sản xuất hàng loạt và giao hàng! Cho tới năm 2027 sẽ có hơn 70 máy bay được chuyển giao, trong đó có một số chiếc giao trong năm nay”, - cơ quan báo chí của tập đoàn nhà nước cho biết.
Trước đó trang 19FortyFive đưa tin tiêm kích Su-57 thua kém các đối thủ cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc. Tác giả bài viết cho rằng máy bay Nga thua kém F-22, F-35 và J-20 về khả năng tàng hình.
Thảo luận