MiG-31 bay kèm phi cơ ném bom của Mỹ trên biển Nhật Bản

MATXCƠVA (Sputnik) - Tiêm kích MiG-31 được lênh cất cánh để bay kèm phi cơ ném bom B-1B của Không lực Hoa Kỳ trên biển Nhật Bản, không để xảy ra vi phạm biên giới Nga, theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng LB Nga.
Sputnik
Thông báo cho biết, ngày 17 tháng 10 năm 2021, thiết bị kiểm soát không phận của Nga trên vùng trung lập của biển Nhật Bản đã phát hiện mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới quốc gia của LB Nga. Theo ghi nhận, phi hành đoàn của chiến đấu cơ Nga nhận diện mục tiêu trên không là phi cơ ném bom chiến lược B-1B của Không lực Hoa Kỳ.

«Để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn việc xâm phạm biên giới Liên bang Nga, một chiếc chiến đấu cơ MiG-31 của lực lượng phòng không Quân khu Đông đã được lệnh cất cánh lên không trung», - thông báo viết.

Không để xảy ra vi phạm

Cần nhấn mạnh rằng khi nhận lệnh bay lên để xác định mục tiêu trên không và ngăn chặn hành vi xâm phạm biên giới, chuyến bay của MiG-31 tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc quốc tế.
Có lưu ý rằng không xảy ra vụ việc xâm phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga.
Tàu khu trục Mỹ cố tình xâm phạm biên giới Nga
Thảo luận