"Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Mỹ, nước Đức đã hoàn thành đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy phương Bắc - 2”, củng cố sự phụ thuộc năng lượng của nước này vào Nga và làm suy yếu nền dân chủ ở Ukrain. Trong khi đó, Pháp hợp tác với Đức để đạt được lập trường đối với Nga mềm mỏng hơn, so với lập trường mà Hoa Kỳ và hầu hết các nước Trung và Đông Âu có thể chấp nhận", - ông William Galston viết.
"Bộ trưởng tài chính Bruno Le Maire của Macron mới đây đã nói "Hoa Kỳ muốn đối đầu với Trung Quốc. Liên minh châu Âu muốn thu hút Trung Quốc". Nếu lãnh đạo của hai cường quốc mạnh nhất châu Âu nghiêm túc theo đuổi chính sách trung lập trong cuộc đấu tranh ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương", - nhà báo nói.