"Nếu đảm bảo COVID-free (sau khi bị bệnh), cần phải thực hiện PCR hai lần với khoảng cách, ví dụ, ba ngày. Một cách khác là khi PCR trong vòm họng âm tính, hãy kiểm tra PCR trong máu. Đây sẽ là một sự đảm bảo bổ sung rằng coronavirus trong cơ thể hoàn toàn biến mất", - Sergei Netesov nói.
“Điều tốt nhất là khi mức độ kháng thể IgG tốt và không có kháng thể IgM. Điều này có nghĩa là đợt nhiễm trùng cấp tính đã qua ít nhất một tháng trước. Nếu mức độ IgM vẫn cao, có nghĩa là virus vẫn còn. Thực tế là mẫu PCR được lấy từ mũi họng xác định sự hiện diện của vi rút trong mũi họng. Như đã biết, vi rút rời khỏi mũi họng khá nhanh: nó có thể đi vào phổi, vào máu, vào ruột. Khi đó, nếu vi rút vẫn còn lưu hành trong cơ thể, thì sự hình thành các kháng thể của lớp IgM sẽ được kích thích bởi nó”, - Sergey Netesov giải thích.