Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ đang cố gắng ngăn cản việc tổ chức Thế vận hội 2022

Moskva (Sputnik) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng Washington đang cố gắng làm gián đoạn việc tổ chức Thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh bằng nhiều hành động khác nhau.
Sputnik
"Trên cơ sở thường xuyên, Mỹ liên tục đưa các hành động và tổ chức các chiến dịch thông tin chính trị nhằm phá hoại, làm gián đoạn, làm phức tạp thêm việc tổ chức Thế vận hội (ở Trung Quốc)" – bà Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo.

Tại sao các nước muốn tẩy chay Thế vận hội Olympic mùa đông 2022?

Trước đó, được biết rằng các chính trị gia Úc kêu gọi chính phủ nước họ tẩy chay Thế vận hội do "ngày càng lo ngại" về tình hình xung quanh vụ vận động viên quần vợt Bành Súy (Peng Shuai) mất tích sau khi cô tố cáo cựu phó thủ tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) ép buộc cô quan hệ tình dục.
BNG Trung Quốc kêu gọi không chính trị hóa tình hình xung quanh vận động viên quần vợt Bành Súy
Trong trường hợp này, Úc cũng noi gương đồng minh của mình là Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden xác nhận rằng Mỹ đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao với lý do vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc, kể cả ở Hồng Kông, Khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng. Vương quốc Anh và Canada cũng đang đưa ra lập trường của họ về Thế vận hội Bắc Kinh.
Thảo luận