Đại dịch COVID-19

Malaysia và Singapore mở hành lang cho khách du lịch đã tiêm chủng

MOSKVA (Sputnik) - Malaysia và Singapore cùng nhau mở lại Hành lang vắc xin (Vaccinated Travel Lanes) cho những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ từ ngày 29 tháng 11, The Star đưa tin hôm thứ Tư.
Sputnik
Với việc mở các "hành lang", người dân của cả hai quốc gia sẽ có thể đi lại giữa hai nước lần đầu tiên kể từ khi biên giới bị đóng cửa do đại dịch COVID-19 vào tháng 3 năm 2020, tờ báo nhắc lại.
Đại dịch COVID-19
Hãng hàng không Malaysia AirAsia sẽ chỉ phục vụ những hành khách đã chủng ngừa COVID-19
Đồng thời cũng mở hai “hành lang” nối Malaysia và Singapore: đường hàng không theo hình thức bay thẳng từ Kuala Lumpur đến Singapore và ngược lại, đường bộ theo hình thức tuyến xe buýt nhanh dọc theo các đường cao tốc xuyên biên giới, vốn đã bị đóng cửa. cho đến nay.

Có những hạn chế đối với "hành lang" đường bộ

Không quá 1500 người mỗi ngày có thể di chuyển dọc theo cả hai chiều và việc di chuyển chỉ được thực hiện bằng xe buýt nhanh. Thông báo cho biết việc đi lại của các phương tiện cá nhân trên các đường cao tốc xuyên biên giới vẫn bị cấm.
Việt Nam lên tiếng bảo vệ công dân bị kỳ thị do COVID-19 tại Singapore
Qua các đường "hành lang" sẽ có thể di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, cả doanh nhân và khách du lịch, cũng như người lao động sống tại Malaysia và các doanh nghiệp Singapore, tờ báo cho biết.
"Hành lang" trên bộ sẽ không chỉ cho phép người lao động qua biên giới mà còn cho phép cư dân Malaysia và Singapore, những người đã bị cắt rời khỏi gia đình và người thân (ở bên kia biên giới) trong một thời gian dài, để đoàn tụ", Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết vào hôm thứ Tư, được ấn phẩm trích dẫn.
Thảo luận