Đại dịch COVID-19

Biden không thể phát âm tên chủng COVID mới

MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden liên tục phát âm sai tên của chủng coronavirus mới "omicron" trong cuộc họp báo, theo tin từ The New York Post.
Sputnik

Tổng thống Mỹ lại nhầm lẫn

"Nó được gọi là Omnicron", - người đứng đầu Nhà Trắng nói trước khi đánh giá mức độ nguy hiểm của virus.

Phát biểu về các biện pháp kiềm chế chủng virus mới, nhà lãnh đạo Mỹ lại mắc sai lầm, khi lưu ý rằng việc hạn chế di chuyển sẽ giúp giảm sự lây lan của "omnicron".
Đây không phải là lần đầu tiên Joe Biden rơi vào tình huống tương tự. Trước đây, ông đã nhiều lần nhầm lẫn giữa tên các quốc gia và tên của các tổng thống. Một lần, trong bài phát biểu của mình, ông đã nhầm lẫn Libya và Syria, một lần về quốc gia khác - Iraq và Iran, lần thứ ba – đương kim tổng thống Mỹ nhầm Barack Obama và Donald Trump.

"Omicron"

Vào tháng 11, giới chuyên gia đã thông báo về sự xuất hiện chủng coronavirus B.1.1.529 ở Botswana và Nam Phi, nó chứa 32 đột biến trong protein S cần thiết để mầm bệnh lây nhiễm tế bào.
Đại dịch COVID-19
Làm thế nào để diệt trừ coronavirus quanh ta?
Theo các nhà khoa học, nhiều thay đổi mới trong bộ gen SARS-CoV-2 cho thấy khả năng lây truyền cao của biến thể này và khả năng chống lại các kháng thể bảo vệ của những người đã khỏi bệnh và được tiêm chủng, mặc dù còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng. Có giả định rằng B.1.1.529 ban đầu được phát triển ở người bị suy giảm miễn dịch - có thể là bệnh nhân AIDS hoặc HIV.
Tổ chức Y tế Thế giới xác định B.1.1.529 là chủng "cần quan tâm" và đặt tên nó là "omicron" theo chữ cái thứ 15 trong bảng chữ cái Hy Lạp. Giới chuyên gia tin rằng những người đã khỏi và được tiêm phòng chống COVID vẫn có thể bị nhiễm bệnh. EU và một số quốc gia khác, trong đó có Nga, đã đưa ra lệnh cấm nhập cảnh từ một số quốc gia châu Phi.
Thảo luận