Biden nêu các điều kiện để ông ra tranh cử vào năm 2024

MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chia sẻ với ABC TV về việc, liệu ông có sẵn sàng tranh cử thêm một nhiệm kỳ vào năm 2024 hay không.
Sputnik
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, điều này phụ thuộc nhiều vào tình trạng sức khỏe: nếu Biden vẫn thấy ổn như bây giờ thì ông sẽ ra tranh cử. Nhà báo cũng đặt câu hỏi, Biden cảm thấy thế nào về việc Donald Trump trở thành đối thủ một lần nữa.
"Tại sao tôi không cạnh tranh với Donald Trump? Điều này sẽ tăng cơ hội để tôi tham gia tranh cử", - nguyên thủ quốc gia 79 tuổi nói.
Đa số người dân Mỹ không muốn Biden và Trump tranh cử nhiệm kỳ 2

Bầu cử tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ

Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 3 tháng 11 năm 2020. Cuộc kiểm phiếu kéo dài mất nhiều thời gian nhưng kết quả là ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng.
Đảng viên Cộng hòa Trump tới phút cuối vẫn không thừa nhận thất bại và từ chối tham dự lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử - điều này xảy ra lần đầu tiên sau 150 năm. Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2024.
Thảo luận