Nghị sĩ Ukraina trách cứ Hoa Kỳ cung cấp vũ khí lỗi thời

MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ gửi sang Ukraina toàn vũ khí lỗi thời, ông Valery Gnatenko, nghị sĩ từ đảng “Nền tảng đối lập - Vì cuộc sống” nhận xét trên kênh truyền hình Nash của nước này.
Sputnik

“Những thứ chúng tôi được cung cấp nói chung là dạng tồn đọng từ những năm 80. <…> Hệ thống tên lửa chống tăng Skif ở Ukraina thậm chí còn tốt hơn (cả Javelin). <…> Chúng bắn chính xác hơn”, - chính trị gia nói.

Gói viện trợ quân sự mới trị giá hàng trăm triệu USD

Trước đó, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Ukraina thông báo chuyển giao cho Kiev 300 tên lửa Javelin và vũ khí.
Tại sao hệ thống tên lửa Javelin không cứu được Ukraina

“~ 300 Javelin. 79 tấn trang thiết bị hỗ trợ an ninh cho LLVT Ukraina. Lô hàng thứ ba trong gói viện trợ 200 triệu USD do Tổng thống Biden phê chuẩn đã đến sân bay Boryspil ở Kiev chiều nay. Hoa Kỳ ủng hộ Ukraina và chúng tôi sẽ tiếp tục dành cho Ukraina sự hỗ trợ cần thiết ”, - thông báo đăng trên trang Facebook của phái đoàn ngoại giao Mỹ cho biết.

Lô hàng đầu tiên gồm 90 tấn vũ khí các loại từ Mỹ đến từ hôm thứ Bảy 22/1, ngày hôm sau máy bay chở lô hàng viện trợ quân sự thứ hai đã đến sân bay Boryspil. Chuyến hàng viện trợ thứ ba đã đến vào hôm thứ Ba, ngày 25/1.
Thảo luận