Đại dịch COVID-19

Bác sĩ tim mạch kêu gọi "giảm tốc” trong quan hệ tình dục sau khi bị coronavirus

MATXCƠVA (Sputnik) - Asiyat Khachirova, bác sĩ tim mạch và phó tiến sĩ y khoa cho biết coronavirus thường ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch, vì vậy sau khi bị bệnh, người ta cần “giảm bớt tốc độ” trong quan hệ tình dục.
Sputnik
Bác sĩ tim mạch lưu ý cần thận trọng trong vòng khoảng hai tháng sau khi bị COVID-19 và quan hệ tình dục cần nhẹ nhàng.
“Sau COVID cơ thể bị suy yếu. Ngay cả những hoạt động thể chất tối thiểu cũng khiến tim đập nhanh. Tình trạng này sẽ tự biến mất sau một hoặc hai tháng,” - cô nói và cho biết thêm rằng quan hệ tình dục thực ra là một hoạt động thể chất, vì thế cần được điều chỉnh tối đa sao cho phù hợp thể trạng của bạn.

Cần chú ý tới những yếu tố gì?

Bà Khachirova nhấn mạnh rằng quan hệ tình dục trong thời kỳ hậu Covid không gây mối nguy chết người, tuy nhiên chuyên gia kêu gọi thận trọng để không bị đau tim.

“Điều đặc biệt quan trọng là giữ không để xảy ra hiện tượng bỏng rát và tức ở vùng ngực. Nếu bạn có những cảm giác trên thì cần giảm ngay tốc độ trong quan hệ tình dục. Tình trạng kể trên có thể cho thấy tim bị thiếu ô xy hoặc chất dinh dưỡng nghiêm trọng”, - bác sĩ cho biết.

Đại dịch COVID-19
Nhà sinh vật học nói về hội chứng hậu covid sau "omicron"
Thảo luận