Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ Ngoại giao: Nga không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Nga không muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraina, đây không phải là lựa chọn của chúng tôi, Thứ trưởng Ngoại giao Andrei Rudenko cho biết hôm thứ Ba.
Sputnik
"Đó sẽ là quyết định của Kiev. Chúng tôi không nghĩ về một quyết định như vậy, đó không phải là lựa chọn của chúng tôi", - ông Rudenko nói khi Sputnik yêu cầu bình luận về lời của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky.
Trước đó, hôm thứ Ba, tổng thống Ukraina tuyên bố Kiev đang xem xét cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Theo ông, ông dự định "làm việc về vấn đề này vào thứ Ba".
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko cho biết Matxcơva sẵn sàng đối thoại với Kiev.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, sau khi Nga công nhận Cộng hòa nhân dân Lugansk và Cộng hòa nhân dân Donetsk, các nhà chức trách Ukraina không liên lạc với Matxcơva.

Bùng phát tình hình trầm trọng ở Donbass

Tình hình ở Donbass đã bùng phát leo thang gay gắt trong những ngày gần đây, DNR và LNR đều thông báo có vô số trận pháo kích do công lực Ukraina tiến hành bắn phá địa bàn. Ban lãnh đạo DNR và LNR công bố tạm thời sơ tán công dân sang khu vực Rostov (Nga) vì có nguy cơ lực lượng Ukraina xâm nhập vào vùng này. Đối tượng sơ tán trước hết là các phụ nữ, trẻ em và người già. Theo tuyên bố của ông Denis Pushilin đứng đầu DNR, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky sẽ sớm ra lệnh cho quân đội chuyển sang tấn công vào Donbass nhằm thực hiện kế hoạch xâm chiếm DNR và LNR. Hôm thứ Bảy 19 tháng Hai, các nhà lãnh đạo của DNR và LNR đã ký sắc lệnh tổng động viên toàn dân, sau đó đề nghị LB Nga công nhận nền độc lập của hai nước Cộng hoà.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ từ chối cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraina
Thảo luận