Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga có thể mất quyền đăng cai chung kết Champions League-2022 do công nhận DNR và LNR

Nga có thể bị tước quyền đăng cai trận chung kết UEFA Champions League 2021/22 nếu Matxcơva «xâm lược» Ukraina, tờ Daily Mail thông báo.
Sputnik

Trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ở đâu?

Như tờ báo nhắc nhở, theo lịch trình ấn định, trận bóng chung kết giải Vô địch châu Âu cần diễn ra tại «Đấu trường Gazprom» ở Saint-Peterburg vào ngày 28 tháng 5. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận nền độc lập của DNR và LNR, ban lãnh đạo UEFA có thể phải tìm kiếm địa điểm mới. Cần lưu ý rằng trong trường hợp Ukraina bị «tấn công xâm lược», Ban tổ chức có thể «không còn lựa chọn nào khác» ngoài việc hoãn trận chung kết Champions League.
«Đấu trường Gazprom» ở Saint-Peterburg
Hôm thứ Hai, Tổng thống Putin tuyên bố triển khai lực lượng «gìn giữ hòa bình» ở DNR và LNR, dẫn đến «lo ngại ngày càng tăng» về cuộc xâm nhập của quân Nga vào Ukraina, mà phương Tây nhiều lần cảnh báo là sắp xảy ra.

Vi phạm luật pháp quốc tế

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố rằng quyết định của ông Putin - công nhận «hai nước Cộng hòa ly khai thuộc Ukraina» - là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời là «dấu hiệu tồi tệ», là «điềm xấu» cho thấy các sự kiện phát triển theo hướng sai.

Có thể chọn địa điểm mới cho trận chung kết

Theo thông báo của nhiều nguồn tin, UEFA đang theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraina để vạch phương án dự phòng cho giải đấu bóng đá của châu lục.
Trong đó, sân vận động «Wembley» của London có thể trở thành địa điểm mới để tiến hành trận chót, đặc biệt là trong trường hợp hai đội bóng Anh lọt vào chung kết. Theo dữ liệu của tờ Daily Mail, việc tổ chức trận chung kết Champions League có thể mang lại lợi nhuận tài chính hơn 60 triệu bảng cho thành phố được chọn.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ý kiến chuyên gia: Việc Nga công nhận DNR và LNR có thể làm thay đổi kiến trúc an ninh châu Âu
Thảo luận