Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ngoại trưởng Lavrov: Nga sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào, ngay sau khi quân đội Ukraina hạ vũ khí

Moskva (Sputnik) - Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraina bất cứ lúc nào, ngay sau khi quân đội Ukraina hạ vũ khí, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
Sputnik
"Chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Bất cứ lúc nào, ngay sau khi các lực lượng vũ trang Ukraina đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống chúng tôi, ngừng kháng cự và hạ vũ khí. Không ai tấn công họ, không ai đàn áp, hãy để cho họ trở về với gia đình. Và chúng ta hãy cùng nhau để cho người dân Ukraina có cơ hội định đoạt số phận của họ" - ông Lavrov nói với các phóng viên.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm về cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu nhà nước gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk, họ đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng họ không tấn công vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Ukraina mà chỉ nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự. Bộ lưu ý rằng không có gì đe dọa dân thường.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố lập trường nhất quán về vấn đề Ukraina
Thảo luận