Nhóm tin tặc Anonymous tuyên bố chiến tranh mạng với Nga

MOSKVA (Sputnik) - Nhóm tin tặc máy tính Anonymous tuyên bố chiến tranh mạng với Nga và nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào trang web của kênh truyền hình Nga RT.
Sputnik

"Tập thể Anonymous chính thức tuyên chiến với Nga...", - tuyên bố đăng trên Twitter của nhóm này cho biết. Nhóm hacker đã thêm hashtag #Ukraine vào bài đăng của họ.

RT trước đó đưa tin các trang web của họ đã bị tấn công DDoS kể từ tối thứ Năm, với khoảng 27% địa chỉ mà từ đó vụ tấn công được thực hiện nằm ở Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Mỹ bỏ qua hành động của tin tặc Ukraina
Vào tối thứ Năm, hoạt động của các trang web của Điện Kremlin, Chính phủ Nga, Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang cũng gặp khó khăn. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống cho biết trang web của Điện Kremlin không bị tấn công DDoS.
Thảo luận