Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ông Borrell cho biết EU có ý định tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraina

BRUSSELS (Sputnik) - Liên minh châu Âu dự định tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraina, tất cả các quốc gia thành viên đều đồng ý với điều này, Cao ủy ngoại giao EU Josep Borrell nói với các phóng viên sau cuộc họp video không chính thức của bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên.
Sputnik
"Quân đội Ukraina cần đạn dược, thuốc men, vũ khí phòng thủ. Và chúng tôi dự định cung cấp chúng cùng với các thành viên EU, bổ sung vào nỗ lực của một số quốc gia mà chúng tôi đã phân bổ ngày hôm qua từ nguồn lực EU. Tất cả các thành viên đều đồng ý với điều này", Borrell nói.
Theo ông, các nước thành viên EU "bị thuyết phục về việc thực hiện hỗ trợ quân sự cho Ukraina" trên cơ sở song phương và có ý định tăng cường những nỗ lực này thông qua tài trợ của châu Âu.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
EU cấm các giao dịch liên quan đến việc quản lý tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga
Hôm thứ Bảy, đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, lưu ý các nước phương Tây về cơ bản đã trở thành đồng phạm trong cuộc diệt chủng lâu dài đối với cư dân LNR và DNR. Theo bà, việc NATO định tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraina, bao gồm cả hệ thống phòng không, cho thấy Mỹ và các đồng minh không quan tâm đến việc giải quyết tình hình khủng hoảng ở nước này.
Thảo luận