Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Lãnh đạo đảng Ý so sánh việc cung cấp vũ khí cho Ukraina với việc "đổ thêm xăng vào lửa"

ROME (Sputnik) - Lãnh đạo đảng Liên đoàn Ý, Matteo Salvini, nói rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraina có thể ví như "đổ xăng vào lửa".
Sputnik
"Mọi thứ phải được thực hiện để ngăn chặn chiến tranh, tên lửa, bom, cứu phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều ngày để mở các hành lang nhân đạo. Ý sẽ là quê hương thứ hai của họ", - ông nói trên kênh truyền hình Canale 5.
Phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina trong bối cảnh mối đe doạ nhân tạo
"Cần phải đặt câu hỏi rằng liệu có thể đáp trả bom đạn bằng bom đạn, máu trả bằng máu… Khi có đám cháy, xăng không được đổ thêm vào lửa, cần phải đậy lại, dập tắt bằng nước", - chính khách Ý nói.
Ông Salvini cũng nhấn mạnh rằng việc Ukraina gia nhập NATO và EU chỉ nên được thảo luận sau khi xung đột vũ trang kết thúc.
"Bạn có nghĩ cuộc trò chuyện này nên được thực hiện trên một chương trình truyền hình sáng thứ Hai vào cuối tháng Hai không?" - lãnh đạo của "Liên đoàn" nói với MC truyền hình, lưu ý rằng "mọi hành động đều dẫn đến sự chống đối".
Hôm Chủ nhật, các ngoại trưởng EU đã đồng ý gửi hỗ trợ chưa từng có cho quân đội Ukraina, tài trợ cho việc cung cấp vũ khí trị giá 450 triệu euro và trang thiết bị trị giá 50 triệu.
Thảo luận