"Chúng tôi muốn đạt được các mục tiêu của mình, mục tiêu đầu tiên là phi quân sự hóa Ukraina. Chúng tôi muốn có sự bảo đảm thể hiện trong hiến pháp về quy chế trung lập của Ukraina", - ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Sky News Arabia. Ông nói thêm rằng Nga không có mục tiêu chia cắt Ukraina.
Người phát ngôn lưu ý rằng Nga đang chờ đợi vòng đàm phán thứ ba với phía Ukraina và hy vọng Kiev sẽ lắng nghe những quan ngại của Moskva, điều cần thiết để chấm dứt chiến dịch quân sự.
Ngày 3/3, vòng đàm phán thứ hai giữa hai phái đoàn Nga và Ukraina đã diễn ra tại Belovezhskaya Pushcha trên lãnh thổ Belarus. Các bên đã đạt được sự hiểu biết về việc cùng tạo ra các hành lang nhân đạo để sơ tán công dân, cung cấp thực phẩm và thuốc men. Điện Kremlin gọi sự hiểu biết đạt được trong đàm phán về các vấn đề nhân đạo là rất quan trọng.
Nói về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, người phát ngôn của Tổng thống Nga nói rằng đó là do "hành động khiêu khích từ phía bọn quốc xã". Ông khẳng định mức độ phóng xạ tại nhà máy điện nguyên tử nói trên vẫn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn.