Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Lực lượng DNR giành quyền kiểm soát một khu vực thành phố Mariupol

Moskva (Sputnik) - Các đơn vị Dân quân Nhân dân DNR tiến hành các chiến dịch tấn công thành công ở ngoại ô thành phố Mariupol, đã kiểm soát khu vực Stary Crưm, đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói tại một cuộc họp báo vào Chủ nhật.
Sputnik

"Các đơn vị Dân quân Nhân dân Cộng hòa Donetsk đang tiến hành chiến dịch tấn công thành công ở vùng ngoại ô phía tây và tây bắc của thành phố Mariupol. Khu dân cư Stary Krym đã được kiểm soát", ông nói.

Lực lượng vũ trang Nga phá hủy hơn 2.200 cơ sở quân sự ở Ukraina

"Tổng cộng, 2 203 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraina đã bị tấn công trong chiến dịch này. Trong đó có: 76 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc của các lực lượng vũ trang Ukraina, 111 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa,71 trạm radar", vị tướng nói.

Theo Konashenkov, "69 máy bay trên mặt đất và 24 máy bay trên không, 778 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 77 hệ thống tên lửa phản lực phóng loạt, 279 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 553 xe quân sự đặc chủng, cũng như 62 chiếc máy bay không người lái cũng bị phá hủy".

"Các đơn vị Lực lượng vũ trang Nga trong quá trình hoạt động tấn công đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Priyutnoye, Zavitne-Bazhanne, Staromlynovka, Oktyabrskoye và Novomayskoye. Đã tiến sâu11 km", ông nói.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu: Phát xít ẩn sau dân thường như lá chắn sống
Thảo luận