Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Lực lượng vũ trang Ukraina hoảng hốt và cuồng loạn tăng cường pháo kích vào Donbass

Moskva (Sputnik) - Việc Lực lượng vũ trang Ukraina gia tăng pháo kích vào các khu dân cư của Donbass có thể cho thấy sự hoảng hốt và cuồng loạn trong hàng ngũ quân đội Ukraina, ông Alexander Kachanov - thị trưởng thành phố Dokuchaevsk cho biết.
Sputnik

Lý do gia tăng pháo kích vào Donbass

"Gần đây, bắt đầu từ ngày 23, các cuộc pháo kích lớn bắt đầu, nhiều cơ sở bị hư hại hơn những năm trước. Tôi cho rằng điều này là do sự cuồng loạn và hoảng sợ trong hàng ngũ đối phương của chúng tôi".

Ông Kachanov nói rằng trong hai tuần qua, do hậu quả pháo kích của quân đội Ukraina, 215 cơ sở hạ tầng xã hội đã bị phá hủy.

"Trong những năm trước, không có quá nhiều nơi bị tàn phá, mặc dù chúng tôi ở trong vùng đỏ", - ông Kachanov nói.

Thị trưởng cũng nói rằng thành phố đang tiếp nhận người tị nạn.

"Chúng tôi bố trí ăn ở cho họ và thực hiện sàng lọc. Chúng tôi dành gần một ngày với họ, tổ chức tắm rửa, cho ăn, đưa họ trở về dáng vẻ bình thường và gửi họ đến Liên bang Nga", - thị trưởng cho biết.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
WHO so sánh hậu quả khủng hoảng Ukraina với kỵ mã của Ngày tận thế

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina

Ngày 21 tháng 2, đáp lại đề nghị từ các nước Cộng hòa Donbass và sau lời kêu gọi của các đại biểu Duma Quốc gia, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận chủ quyền của LNR và DNR. Sáng sớm ngày 24 tháng 2, Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Theo lời ông Putin, cũng cần tiến hành phi hạt nhân hóa Ukraina, đưa ra trước công lý tất cả những tên tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm về «những tội ác đẫm máu chống dân thường» ở Donbass.
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Với sự hỗ trợ của quân đội Nga, các nhóm DNR và LNR đang phát triển cuộc tấn công, có tổn thất ở tất cả các bên.
Thảo luận