Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Châu Âu đang trên bờ vực tranh cãi lớn về khủng hoảng Ukraina

Moskva (Sputnik) - Tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Versailles mới đây, các đại biểu của khối này không thể tìm được tiếng nói chung về vấn đề cấp vốn cho các dự án quốc phòng, Handelsblatt viết.
Sputnik
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng Ukraina, trong số các vấn đề được thảo luận là lệnh trừng phạt chống Nga, vấn đề Kiev gia nhập EU và vấn đề quốc phòng. Kết quả hội nghị này là đã đưa ra một thông cáo chung, các bên nhất trí về việc "gia tăng đáng kể" ngân sách quân sự nhằm "bảo vệ công dân tốt hơn."
Tuy nhiên, vấn đề kinh phí vẫn còn bỏ ngỏ do các thành viên EU vẫn chưa thống nhất được với nhau. Do đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi chi tiêu quốc phòng phải được trang trải bởi tổng nợ của EU. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối điều này.
“Những loại chi tiêu như vậy, trước hết phải được thực hiện từ ngân sách của các quốc gia” - tờ Handelsblatt dẫn lời người đứng đầu chính phủ Hà Lan.
Ấn phẩm cũng lưu ý rằng EU không có một quân đội và công nghiệp quốc phòng thống nhất, trong khi đó, nếu có một tổ hợp công nghiệp-quân sự chung thì có thể giảm chi phí.
Borrell: EU sẽ không can thiệp vào tình hình ở Ukraina bằng các biện pháp quân sự
Thảo luận