Đây là ý kiến của ông Andrey Kochetkov, chuyên gia phân tích nghiên cứu toàn cầu thuộc công ty Otkritie Investtsii (“Khai phá đầu tư”) nói với hãng tin Prime.
“Sự thống trị của nó thậm chí còn được thể hiện ở chỗ, khi đổi các đồng tiền khác lấy USD, anh phải trả nhiều hơn khi mua và nhận được ít hơn khi bán. Điều đó có nghĩa là ngay cả ở cấp độ tư nhân, hệ thống tài chính Hoa Kỳ cũng đang đẽo gọt tiền phần trăm cho mình”, - nhà phân tích nhận xét.
Ông nhắc lại rằng đồng tiền của Hoa Kỳ chiếm 75-80 phần trăm tất cả các giao dịch quốc tế, mang lại cho Hoa Kỳ lợi nhuận từ việc phục vụ hoạt động thương mại giữa các quốc gia.
Tuy nhiên, các sự kiện gần đây cho thấy đồng USD có thể mất đi vị thế là đồng tiền dự trữ - sau khi đóng băng tiền của Libya vào năm 2011 và dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga vào năm 2022, đồng tiền này đã cho thấy nó là công cụ thanh toán có độ rủi ro quá cao, ông Kochetkov kết luận.