Latvia và Litva sẽ hạ thấp quan hệ ngoại giao với Nga

Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Hai, chính phủ Litva quyết định hạ cấp mức độ ngoại giao giữa Litva và Nga, đồng thời ra lệnh cho đại sứ Nga rời khỏi đất nước.
Sputnik
Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis cho biết họ cũng đã quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Klaipeda.

"Chính phủ Litva quyết định hạ cấp đại diện ngoại giao. Đại sứ của Liên bang Nga sẽ phải rời Litva", - người đứng đầu cơ quan ngoại giao Litva nói, BNS trích dẫn.

Landsbergis cũng cho biết đại sứ Litva tại Moskva sẽ sớm trở lại Vilnius.
Bốn nước tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Latvia tuyên bố Riga hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga

Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Edgars Rinkevics (Edgars Rinkēvičs) tuyên bố Riga hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga.

"Latvia sẽ giảm quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga. Các quyết định cụ thể sẽ được công bố sau khi hoàn thành các thủ tục nội bộ", ông Rinkevics viết trên Twitter.

Thông cáo lưu ý rằng quyết định này được đưa ra dựa trên bối cảnh các sự kiện ở Bucha, Ukraina, mà Bộ Quốc phòng Nga gọi là hành động khiêu khích.

Hành động khiêu khích Ukraina ở Bucha

Các nhà chức trách Ukraina và giới truyền thông trước đó đã phát tán một đoạn video được cho là quay tại thành phố Bucha, tỉnh Kiev, cho thấy thi thể những người thiệt mạng nằm trên đường. Nhiều độc giả đặt câu hỏi về độ tin cậy của những cáo buộc của Kiev chống Moskva, lưu ý rằng bên cạnh thi thể không có máu trên mặt đất, một số người chết có băng tay trắng trên tay áo và có thể đã bị lực lượng an ninh Ukraina hoặc lực lượng phòng vệ lãnh thổ giết chết. Ngoài ra, người dùng còn nhận thấy “người chết” động đậy tay, và khi nhìn vào gương chiếu hậu của người quay video thì có vẻ như một trong những “người chết” thay đổi thế nằm ngay sau khi xe chạy qua.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin về vụ khiêu khích ở Bucha: không thể tin video do Ukraina phát tán
Thảo luận