Đại dịch COVID-19

Phát hiện biến thể mới của Omicron ở miền đông Trung Quốc

MOSKVA (Sputnik) - Biến thể phụ mới của chủng Omicron BA.1.1 đã phát hiện thấy ở thành phố Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô miền đông Trung Quốc, như «Hoàn cầu Thời báo» đưa tin.
Sputnik
Theo dữ liệu mà báo này dẫn nguồn từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của thành phố, biến thể phụ mới được xác định vào ngày 28 tháng 3, sau đó đã tiến hành giải trình tự bộ gien.
«Trong những cơ sở dữ liệu khác nhau không tìm thấy trình tự tương đồng cao nào của bộ gien virus», - thông báo cho biết.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của thành phố lưu ý rằng sẽ cần khoảng thời gian để phân tích và so sánh trước khi có thể biết rõ thêm về biến thể phụ mới.
Biến chủng mới Omicron của coronavirus lần đầu tiên ghi nhận ở Botswana và Nam Phi trong năm 2021. Nó nhận được ký hiệu B.1.1.529 và tên gọi Omicron.
Đại dịch COVID-19
Hoa Kỳ công bố cuộc điều tra về nguồn gốc nhân tạo của virus COVID-19
Thảo luận