Ông lưu ý rằng các nước Cộng hòa này «còn cần làm rất nhiều việc», vì vậy cuộc trưng cầu dân ý có thể diễn ra khi DNR và LNR «được giải phóng khỏi bọn dân tộc chủ nghĩa» và «khôi phục cơ sở hạ tầng».
«Sau khi LNR và DNR trong biên giới của các nước Cộng hoà này được giải phóng khỏi bọn dân tộc chủ nghĩa, cần khôi phục chính quyền đầy đủ năng lực, các dịch vụ xã hội, hoạch định chương trình giáo dục mới cho các trẻ em bị nhồi sọ trong 8 năm, bắt đầu tái thiết cơ sở hạ tầng, nhà ở, các chủ thể xã hội, và chỉ khi đó mới có thể công bố tiến hành trưng cầu dân ý», - Sputnik dẫn lời ông Vodolatsky.
Theo quan điểm của nghị sĩ Quốc hội, không nên quá vội vàng với vấn đề này. Tuy nhiên, ông Vodolatsky giả định rằng 99,9% cư dân của DNR và LNR sẽ bỏ phiếu tán thành sáp nhập vào LB Nga.
Ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận nền độc lập của các nước Cộng hòa vùng Donbass, cũng như các văn bản thỏa thuận với các nước Cộng hòa này về quan hệ hữu nghị, hợp tác và tương trợ lẫn nhau. Nguyên thủ quốc gia Nga chỉ thị phải đảm bảo duy trì hòa bình ở các nước Cộng hòa.
Ba ngày sau, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina.
Trong thông điệp gửi nhân dân Nga, ông Putin nêu rõ cơ sở của quyết định này là Hiến chương Liên Hợp Quốc, lệnh trừng phạt của Hội đồng Liên bang và các thỏa thuận đã ký trước đó với CHND Donetsk và CHND Lugansk.