Zelensky yêu cầu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraina

MOSKVA (Sputnik) – Vladimir Zelensky trong bài phát biểu trước các thành viên quốc hội Hàn Quốc qua liên kết video hôm thứ Hai đã yêu cầu Hàn Quốc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina, bao gồm xe bọc thép và vũ khí chống tăng.
Sputnik

"Quý vị có một thứ mà chúng tôi đang rất cần. Quý vị có những phương tiện bọc thép, vũ khí phòng không, chống hạm và chống tăng", - Zelensky nói bằng tiếng Ukraina kèm theo bản dịch đồng thời sang tiếng Hàn. Theo ông, Hàn Quốc có thể giúp Ukraina bằng trang bị quân sự.

Bài phát biểu của Zelensky được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình của Hàn Quốc.
Đồng thời, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trước đó đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Seo Wook nói rằng tình hình an ninh ở nước ông "hạn chế sự trợ giúp bằng các hệ thống vũ khí sát thương".
Ukraina đã yêu cầu Hàn Quốc cung cấp vũ khí. Theo cơ quan này, vào ngày 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Alexei Reznikov, trong cuộc điện đàm với Seo Wook, đã đề nghị ông giúp đỡ lực lượng phòng không của đất nước. Trước cuộc gọi này, theo Yonhap, đại sứ quán Mỹ ở Seoul cũng đưa ra yêu cầu tương tự với Hàn Quốc.
Hàn Quốc cấm cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina

Ngày 24 tháng Hai, Nga đã phát động chiến dịch quân sự phi phát xít hóa và phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin nêu mục tiêu của nó là "bảo vệ những người dân đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua."
Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang Nga chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên - làm giảm tiềm năng chiến đấu của Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga nêu mục tiêu chính là giải phóng Donbass.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lực lượng vũ trang Nga đã tiêu diệt hơn 2050 xe tăng Ukraina trong chiến dịch đặc biệt
Thảo luận