Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Zelensky tuyên bố Ukraina sẵn sàng giao tranh với Nga «cả 10 năm»

Ukraina dư sức giao tranh với Nga «kể cả là 10 năm», Tổng thống Vladimir Zelensky tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của CNN để trả lời câu hỏi về triển vọng đàm phán hòa bình
Sputnik
«Chúng tôi không thể trao lãnh thổ của mình, nhưng nếu như chúng tôi cần, sẽ tìm kiếm hình thức đối thoại nào đó với Nga. Nếu như họ có khả năng đó, thì chúng tôi cũng sẵn sàng», - Zelensky nói.
Đồng thời, Tổng thống Ukraina nhấn mạnh rằng đàm phán có thể tiến hành nhưng «không phải trên cơ sở tối hậu thư của Nga». Zelensky lưu ý rằng nếu các cuộc thương lượng được hoàn thành càng sớm thì số người thiệt mạng càng ít.

Chuyến công du của Biden đến Kiev

Trước đó, Zelensky tuyên bố rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nên đến thăm Ukraina và tận mắt chứng kiến các ​​hậu quả của chiến dịch đặc biệt mà Nga tiến hành.
Tổng thống Ukraina đồng ý rằng quyết định cuối cùng về chuyến đi thuộc về Biden, vì xuất phát từ khả năng đảm bảo an toàn cho người đứng đầu nước Mỹ.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Chuyên gia quân sự Trung Quốc cảnh báo Nga về bẫy lừa nguy hiểm của Hoa Kỳ
«Nhưng tôi nghĩ rằng với tư cách là Tổng thống Hoa Kỳ, ông ấy nên đến đây và tận mắt chứng kiến ​​mọi thứ», - Zelensky gửi lời khuyên tới người đồng cấp Mỹ như vậy.

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina

Ngày 24 tháng 2 Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm phi hạt nhân hóa và phi phát-xít hóa Ukraina. Như Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, mục đích tiến hành chiến dịch đặc biệt là «bảo vệ những người dân đã bị chế độ Kiev hành hạ và diệt chủng trong suốt 8 năm».
Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào chủ thể hạ tầng cơ sở quân sự và quân đội Ukraina, không có gì đe dọa dân thường. Đến ngày 25 tháng 3, đã hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Bộ Quốc phòng cho biết, mục tiêu chính của chiến dịch là giải phóng Donbass.
Thảo luận