Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ukraina yêu cầu IMF cấp 5 tỷ đô la Mỹ

MOSKVA (Sputnik) – Ukraina đang yêu cầu 5 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho hoạt động của nền kinh tế quốc gia trong quý tới, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva cho biết.
Sputnik

"Chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với Bộ Ngân khố về những ước tính của họ về những gì cần thiết để duy trì hoạt động của nền kinh tế trong 3 tháng tới. Họ đã đưa ra con số 5 tỷ mỗi tháng, về vấn đề này không rõ ràng. Nhưng chúng tôi không nghĩ rằng điều đó vượt quá khuôn khổ nhu cầu có thể của đất nước", - bà nói trong cuộc họp báo ở Washington.

Georgieva nói thêm rằng số tiền được yêu cầu không tính đến nhu cầu của Ukraina để khôi phục nền kinh tế bị phá hủy, mà theo bà, sẽ đòi hỏi sự phân bổ kinh phí "khổng lồ".
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina xin IMF và G7 cấp 50 tỷ USD

Yêu cầu của Zelensky đối với Liên minh Châu Âu

Trước đó, Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky đã yêu cầu Liên minh châu Âu hỗ trợ thêm với số tiền 7 tỷ USD mỗi tháng.

"Ukraina cần hỗ trợ tài chính 7 tỷ USD mỗi tháng trong hình thức hỗ trợ tài chính ngay lập tức để trang trải trợ cấp xã hội và tiền lương, Tổng thống Vladimir Zelensky nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi bà đến thăm Kiev tuần trước", - bài báo cho biết.

Theo thông tin từ hãng thông tấn, Zelensky cũng đã thảo luận với bà chủ tịch về những vấn đề mà Ukraina gặp phải khi cố gắng xuất khẩu ngũ cốc của mình. Về phần mình, Ursula von der Leyen cho biết khối sẽ sử dụng các thủ tục qua biên giới nhanh chóng để giúp giải quyết vấn đề này.
Thảo luận