Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Đại tá Mỹ nói về thất bại của Biden ở Ukraina

MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thất bại trong chính sách đối với Ukraina. Ý kiến này được ông Wes Martin, đại tá về hưu của Mỹ bày tỏ trong một chuyên mục trên trang báo điện tử The Washington Post.
Sputnik
Người đứng đầu Nhà Trắng, như bài báo nhận định, đã cố gắng ngăn chặn xung đột Ukraina bằng các biện pháp ngoại giao - nhưng đã không làm được. Tác giả dẫn lời nhận định của Michael Morell, trước từng là quyền Giám đốc CIA, người nói rằng các cuộc tấn công của Biden nhằm vào nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin chỉ có tác dụng "tập hợp lại giới tinh hoa đã co cụm lại của Nga".
“Không một công dân nào của Nga chấp nhận việc kẻ thù chính của đất nước mình chỉ bảo, loại chính quyền nào đất nước anh ta cần có, loại nào không”, - nhà báo Martin dẫn lời ông Morrell cho biết.
Biden cần Ukraina để chống Nga

"Để chứng tỏ một lần nữa mình không phải là Reagan chút xíu nào, Biden đã công khai gọi Putin là "đồ tể" và "tội phạm chiến tranh". Nhà Trắng đã đốt cháy mọi cây cầu có thể dẫn đến đối thoại với Moskva thay vì duy trì một kênh liên lạc, như Liên Xô đã làm trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba thông qua Đại sứ Anatoly Dobrynin”, - tác giả bài biết nhận xét.

Ukraina và Afghanistan không phải là lý do duy nhất khiến chỉ số uy tín của Tổng thống Biden giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại là 42%. Ông Martin lưu ý rằng kinh nghiệm đối ngoại của ông không gây được ấn tượng gì cho mọi người. Uy tín của ông cũng không tăng thêm khi lạm phát lên đến con số kỷ lục là 8,5% và giá năng lượng tăng mạnh - đó là những dấu hiệu báo trước thời kỳ suy thoái.
Thảo luận