Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Ở Kiev nói đến việc bắt đầu chuẩn bị đưa miền tây Ukraina "sáp nhập" vào Ba Lan

MOSKVA (Sputnik) - Cựu đại biểu Rada (Quốc hội Ukraina) Ilya Kiva cho biết trên Telegram rằng ở miền tây Ukraina đã bắt đầu việc chuẩn bị đưa vùng này gia nhập Ba Lan.
Sputnik
Theo ông, Kiev đã thay đổi chiến lược sử dụng số vũ khí nhận được từ châu Âu. Bây giờ những vũ khí đó không được vận chuyển đến khu vực chiến sự mà để lại vùng miền tây đất nước. Như vậy tại khu vực này hình thành một tuyến phòng thủ mới, nhờ đó có thể đạt được mục tiêu chính trị là sáp nhập khu vực này với Ba Lan, cựu nghị sĩ khẳng định.

“Đây là giai đoạn đầu tiên trước khi ly khai và hình thành một “Ukraina thân phương Tây” có thủ đô ở Lvov. Việc sáp nhập với Ba Lan sẽ diễn ra sau đó, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý”, - ông Kiva viết.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ba Lan phủ nhận kế hoạch nắm quyền kiểm soát một phần Ukraina
Ngày 28/4 người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga Sergei Naryshkin cho biết, Washington và Warsaw đang tiến hành kế hoạch thiết lập quyền kiểm soát kỹ thuật - quân sự của Ba Lan đối với "những lãnh địa lịch sử" của họ ở Ukraina. Theo ông, giai đoạn đầu tiên của quá trình "sáp nhập" sẽ là đưa quân đội Ba Lan tiến vào lãnh thổ miền Tây Ukraina, dẫn đến việc chia cắt đất nước.
Ngày 26/4, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho rằng kết quả chính sách của phương Tây và Kiev có thể là việc Ukraina chia nhỏ thành một số quốc gia. Theo ông Patrushev, từ rất lâu trước khi xảy ra cuộc đảo chính năm 2014, Washington đã truyền cho người Ukraina tinh thần độc tôn của quốc gia họ và lòng căm thù đối với mọi thứ thuộc về Nga. Ông cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ thông qua việc "sử dụng tay sai của mình ở Kiev" đã quyết định tạo ra một thế lực chống Nga sau khi lựa chọn Ukraina để đạt được mục đích này và cố gắng chia rẽ một dân tộc thống nhất.
Thảo luận