“Mọi thứ đều cho thấy rằng cuộc đụng độ với tân Quốc xã, với bọn phát-xít mới mà Hoa Kỳ và các thuộc hạ của Mỹ đặt cược, là không thể tránh khỏi. Chúng ta đã nhìn thấy cơ sở hạ tầng mở rộng như thế nào, thấy hàng trăm cố vấn nước ngoài bắt đầu làm việc, và thường xuyên diễn ra hoạt động cung cấp những vũ khí hiện đại nhất từ các nước NATO.
Hiểm hoạ gia tăng qua mỗi ngày. Nga đã thực hiện đòn phủ đầu giáng trả xâm lược - đó là quyết định bắt buộc, kịp thời, và là quyết định đúng đắn duy nhất, quyết định của quốc gia chủ quyền, hùng mạnh và độc lập», - ông Putin phát biểu tại Lễ Diễu binh Chiến thắng.
"Đã công nhiên diễn ra sự chuẩn bị cho một chiến dịch trừng phạt kế tiếp [ở Donbass], chuẩn bị cho cuộc tấn công xâm lược vào những vùng đất lịch sử của chúng ta kể cả Crưm. Kiev tuyên bố về khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân, còn khối NATO bắt đầu ráo riết phát triển hiện diện quân sự tới các địa bàn tiếp giáp với lãnh thổ của chúng ta. Bằng cách như vậy, đã tạo ra hiểm hoạ tuyệt đối không thể chấp nhận được, trực tiếp ở biên giới của chúng ta", - nguyên thủ quốc gia Nga nhấn mạnh.