Đại dịch COVID-19

WHO sẵn sàng giúp Bắc Triều Tiên chống coronavirus bùng phát

Moskva (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại về sự bùng phát coronavirus ở CHDCND Triều Tiên và sẵn sàng hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống lây lan COVID-19, ông Poonam Khetrapal Singh, Giám đốc WHO khu vực khu vực Đông Nam Á cho biết.
Sputnik
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu đại dịch coronavirus, Bắc Triều Tiên báo cáo đã phát hiện ra các ca nhiễm COVID-19 ở nước này. Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), "bệnh sốt lạ" bắt đầu lan rộng ở nước này từ cuối tháng Tư. Từ một số báo cáo của KCNA, có thể kết luận rằng coronavirus đang lây lan ở nước này, nhưng số liệu chính xác về tỷ lệ bệnh nhân bị sốt do COVID-19 không được đưa ra.

“WHO quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ chính phủ và nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong cuộc chiến chống đại dịch và cứu người”, - giám đốc WHO khu vực cho biết trong một tuyên bố.

Theo ông, WHO sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho CHDCND Triều Tiên để mở rộng xét nghiệm, tăng cường giám sát bệnh nhân, cung cấp cho nước này các vật tư y tế và thuốc men cần thiết.
WHO cũng nhắc lại tầm quan trọng của tiêm chủng trong cuộc chiến chống COVID và lưu ý rằng CHDCND Triều Tiên có quyền nhận vắc xin chống coronavirus thông qua cơ chế COVAX quốc tế.
Hãng thông tấn KCNA hôm thứ Hai đưa tin, tại CHDCND Triều Tiên đã có hơn 392.000 bệnh nhân mới bị sốt cao và thêm 8 người chết trong ngày Chủ nhật, hơn 1,2 triệu người mắc bệnh và 50 người chết.
Chuyên gia bệnh truyền nhiễm: Điều gì có thể là "cơn sốt bí ẩn" ở CHDCND Triều Tiên?
Bắc Triều Tiên đã thiết lập "hệ thống chống dịch khẩn cấp hàng đầu", theo chỉ đạo của Kim Jong-un, đã chỉ thị phong tỏa ở tất cả các thành phố và quận nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút và "tiêu diệt nguồn lây nhiễm” càng sớm càng tốt.
Thảo luận