Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Dân mạng Mỹ tức giận trước phát biểu của Zelensky về viện trợ dành cho Ukraina

Moskva (Sputnik) - Người dùng Twitter ở Mỹ đã phản ứng trước bài đăng của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky về viện trợ quân sự của phương Tây.
Sputnik
Người đứng đầu nhà nước Ukraina đặc biệt cảm ơn nhà lãnh đạo Mỹ Joe Biden về số tiền 40 tỷ USD viện trợ cho Kiev. Zelensky cũng cho biết ông ta đang mong chờ "sự hỗ trợ mới mạnh mẽ" và "cần thiết hơn bao giờ hết."
“Chúng ta sẽ phá sản và vỡ nợ với những khoản tiền này”, - người dùng có nickname vv viết.

"Đó là toàn bộ vấn đề. Họ đang tái cơ cấu nợ bằng cách bán và tư nhân hóa tài sản. Ukraina có trữ lượng lithium lớn thứ ba ở châu Âu. Zelensky sẽ được trả tiền và ông ta có thể mua một ngôi nhà khác ở Belize, còn chúng ta sẽ mất hơn 40 tỷ USD cho giáo dục, chăm sóc y tế và cơ sở hạ tầng", - AlexHdez chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Người Mỹ không cần xung đột này. Nó sẽ kết thúc từ thời điểm chúng ta ngừng bơm vũ khí cho Ukraina", - Mark Frascone nói.
Hoa Kỳ thảo luận với Chính phủ Moldova về viện trợ quân sự
"Chúng tôi cần hỗ trợ hơn bao giờ hết ư. Nghe thật tệ", - Chin Hin Low viết.
"Này, không chỉ Mỹ gửi vũ khí cho các vị đâu. Vương quốc Anh chúng tôi cũng gửi viện trợ, nhưng không nhận được bất kỳ lời cảm ơn nào!", - Matt Raisey phẫn nộ.

Viện trợ quân sự cho Ukraina

Trong bối cảnh chiến dịch đặc biệt của Nga nhằm bảo vệ Donbass bắt đầu từ ngày 24/2, Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục cung cấp đạn dược cho Ukraina. Hôm qua, người đứng đầu Nhà Trắng đã ký dự luật phân bổ viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev với số tiền khoảng 40 tỷ USD.
Thảo luận