Ngoại trưởng Mỹ Blinken tuyên bố Mỹ và Trung Quốc sẽ phải làm việc với nhau

Hoa Kỳ coi Trung Quốc là thành viên không thể thiếu trong nền kinh tế toàn cầu và một loạt các vấn đề quốc tế, đồng thời cho rằng trong tương lai gần hai nước "sẽ phải làm việc với nhau", Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố khi phát biểu về hướng đi của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc.
Sputnik
Các đoạn trích bài phát biểu được dịch vụ báo chí của Bộ Ngoại giao công bố.

"Trung Quốc cũng là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế toàn cầu và khả năng của chúng tôi trong việc giải quyết các thách thức (toàn cầu) từ cuộc khủng hoảng khí hậu cho đến COVID-19. Nói một cách đơn giản, Mỹ và Trung Quốc sẽ phải làm việc với nhau trong tương lai gần" - Ngoại trưởng Blinken nói bài phát biểu.

Ngoại trưởng Blinken nói thêm rằng trong các tình huống có thể tham gia một cách xây dựng với Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ làm như vậy.
Ngoại trưởng Mỹ Blinken thảo luận với Ngoại trưởng Pháp về việc hỗ trợ Ukraina và mở rộng NATO

"Điều này sẽ không diễn ra như điều có lợi cho chúng tôi hay bất kỳ ai khác, và chắc chắn không từ bỏ các nguyên tắc của chúng tôi, mà bởi vì hợp tác cùng nhau để giải quyết các vấn đề quy mô lớn là điều mà thế giới mong đợi ở các cường quốc" - người đứng đầu Bộ ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Ngoài ra, như Blinken lưu ý, Mỹ "không tìm kiếm xung đột hay chiến tranh lạnh với Trung Quốc."
"Ngược lại, chúng tôi hướng tới việc tránh cả hai điều đó" - Ngoại trưởng Blinken nói.
Thảo luận