Ngoại trưởng Nga Lavrov: Mỹ đang cố gắng duy trì tình hình khủng hoảng ở Syria

Moskva (Sputnik) - Hoa Kỳ đang cố gắng giữ cho tình hình ở Syria trong tình trạng khủng hoảng và kích thích việc nối lại các hành động thù địch ở đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.
Sputnik

"Hoa Kỳ đang cố gắng duy trì tình hình khủng hoảng và kích thích nối lại các hành động thù địch ở Syria. "Đạo luật Caesar" được đưa ra nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Syria" - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với RT Arabic.

"Chắc chắn, Nga cũng sẽ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Syria" - Ngoại trưởng Nga nói thêm.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Nga đánh giá cao chính sách độc lập của các nước Ả Rập

Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ khôi phục sự toàn vẹn của Syria

Phía Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ ban lãnh đạo Syria khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
"Chúng tôi hiện diện ở Syria theo yêu cầu của Tổng thống hợp pháp, chính phủ hợp pháp của đất nước này. Chúng tôi tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc và chúng tôi đang giải quyết các nhiệm vụ do Hội đồng Bảo an đặt ra trong nghị quyết 2254. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ giới lãnh đạo Syria trong nỗ lực khôi phục hoàn toàn sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria” - ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với RT Arabic.
Thảo luận