Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraina hướng dẫn ứng phó với bùng phát bệnh đậu mùa

Moskva (Sputnik) - Hướng dẫn viên Hoa Kỳ tại các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraina đã dạy cách ứng phó khẩn cấp khi bùng phát bệnh đậu mùa, thực tế này được xác định trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng Bảo vệ Sinh học và Hóa học Bức xạ (RCBZ) của Lực lượng Vũ trang Nga cho biết.
Sputnik
Hiện nay ở các khu vực khác nhau trên thế giới đã ghi nhận nhiều ca người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ.

“Trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, tại các phòng thí nghiệm sinh học trên lãnh thổ Ukraina, chúng tôi đã thu được tài liệu của các giảng viên Mỹ hướng dẫn chuyên gia Ukraina ứng phó khẩn cấp với dịch đậu mùa bùng phát”, – ông Igor Kirillov nói.

Ông Igor Kirillov nhấn mạnh rằng sự quan tâm của Lầu Năm Góc đối với bệnh lây nhiễm này không phải là ngẫu nhiên: tác nhân gây bệnh đậu mùa trở lại sẽ là thảm họa toàn cầu cho toàn nhân loại. So với COVID-19, mầm bệnh này cũng dễ lây lan và khả năng gây chết người cao gấp 10 lần.
WHO: bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu lây lan vì quan hệ tình dục tại các bữa tiệc rave
Từ năm 2003, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phát triển chương trình tiêm phòng bệnh đậu mùa, theo đó tất cả các quân nhân Hoa Kỳ bắt buộc phải được tiêm phòng. Ở Hoa Kỳ, việc chủng ngừa là bắt buộc đối với các nhân viên ngoại giao và nhân viên y tế. Điều này chỉ ra rằng Hoa Kỳ coi mầm bệnh đậu mùa là tác nhân sinh học gây bệnh để ưu tiên sử dụng trong chiến tranh và các biện pháp tiêm chủng đang diễn ra nhằm mục đích bảo vệ lực lượng quân sự của mình.
Thảo luận