Nga hủy bỏ bản ghi nhớ với Mỹ về hợp tác nhân đạo

Moskva (Sputnik) - Chính phủ Nga đã chấm dứt hiệu lực bản ghi nhớ với Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo và trong lĩnh vực giáo dục, sắc lệnh tương ứng được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức LB Nga.
Sputnik

"Chấp nhận đề nghị chấm dứt hiệu lực biên bản ghi nhớ giữa chính phủ Liên bang Nga và chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về các nguyên tắc hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, khoa học xã hội và nhân văn, giáo dục và truyền thông" - Nội các Bộ trưởng đã ban hành sắc lệnh ngày 28 tháng Năm.

Văn bản nêu rõ sáng kiến chấm dứt thỏa thuận đến từ Bộ Ngoại giao Nga và đã được các cơ quan liên bang hữu quan đồng ý thông qua.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biden tuyên bố Hoa Kỳ và Hy Lạp cùng nhau chống Nga
Liên bang Nga và Hoa Kỳ đã ký bản ghi nhớ được đề cập hồi tháng 9 năm 1998.
Thảo luận