Chuyên gia Hoa Kỳ: Châu Âu không muốn giúp Ukraina

MATXCƠVA (Sputnik) - Ngày càng nảy sinh nhiều bất đồng giữa Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ về việc nên chăng tiếp tục cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraina, như tờ The Wall Street Journal cho biết.
Sputnik

"Các nước EU đang bắt đầu lo sợ rằng động thái này sẽ dẫn đến kéo dài xung đột và thậm chí gây hại nhiều hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế, bởi ngay bây giờ đã cảm nhận rõ những hậu quả tiêu cực dưới dạng giá cả tăng vọt kỷ lục và khan hiếm một số hàng hóa", - báo nhận xét.

Như tác giả bài viết làm rõ, nhóm nước dẫn đầu là Đức và Pháp ngày càng tỏ ra không mấy mong muốn cung cấp vũ khí tấn công và tầm xa cho Kiev. Chính quyền các nước này cũng nghi ngờ khả năng Nga sẽ đe dọa trực tiếp đến NATO. Trong khi đó Washington và London dẫn đầu nhóm còn lại bao gồm chủ yếu là các quốc gia Trung và Bắc Âu, thì cho rằng sẽ có cuộc chiến quy mô lớn hơn của Nga chống phương Tây.
Sự bất đồng về điểm này xuất hiện mạnh trong những tuần lễ gần đây, khi chính quyền Ukraina qua mỗi ngày càng mất quyền kiểm soát với vùng Donbass. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Pháp và Đức đưa ra tuyên bố công khai kêu gọi bắt đầu đàm phán về ngừng bắn, cho thấy rõ họ rất ngờ vực khả năng của Kiev trong việc kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước, - nhà báo đánh giá. Đồng thời, Berlin và Paris bác bỏ cáo buộc từ phía các đồng minh phương Tây khác cho rằng họ đang "làm quá ít" và "ép buộc" Zelensky đi tới nhân nhượng.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Nghị sĩ Mỹ giải thích vì sao giúp Ukraina chống Nga là vô ích
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khoảng 70% người Đức ủng hộ chính sách thận trọng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, - tác giả bài viết kết luận.
Thảo luận